Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương xử lý các "điểm đen" về tai nạn giao thông

07:03, 22/03/2017

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I- 2017 diễn ra ngày 21-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, vẫn còn nhiều vấn đề về trật tự an toàn giao thông cần khắc phục...

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức vào ngày 21-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều vấn đề mà các ngành và địa phương cần khắc phục và giải quyết ngay.

Đường 767, đoạn qua huyện Trảng Bom, chật hẹp khiến xe máy phải chạy len lỏi giữa nhiều xe ben, xe container gây mất an toàn giao thông
Đường 767, đoạn qua huyện Trảng Bom, chật hẹp khiến xe máy phải chạy len lỏi giữa nhiều xe ben, xe container gây mất an toàn giao thông (ảnh: MH)

Trong đó, phải khẩn trương xử lý những “điểm đen” về tai nạn giao thông, kiên quyết với xe chở quá tải. Riêng các địa phương có đường sắt đi qua cần phối hợp với ngành đường sắt triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại những vị trí giao cắt phức tạp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động phương án tổ chức giao thông, điều tiết, phân luồng hợp lý, giảm ùn tắc giao thông đường bộ; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đường thủy. Nếu địa phương nào chưa làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, liên tục để xảy ra tai nạn, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, quý I năm nay, toàn tỉnh xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 84 người, bị thương 83 người. Tai nạn đường sắt diễn biến rất phức tạp khi để xảy ra 3 vụ, làm chết 5 người, bị thương 7 người. Địa bàn xảy ra tai nạn đường sắt chủ yếu ở TP.Biên Hòa và  huyện Trảng Bom.

Thanh Hải

Tin xem nhiều