Báo Đồng Nai điện tử
En

Tọa đàm về công nhân, Công đoàn và tiền lương tại Đồng Nai

10:03, 31/03/2017

(ĐN)- Sáng 31-3, Viện Công nhân và công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tọa đàm về tình hình công nhân, Công đoàn và tiền lương trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 31-3, Viện Công nhân và công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tọa đàm về tình hình công nhân, Công đoàn và tiền lương trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Viện Công nhân và công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đại diện Viện Công nhân và công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Năm 2016, mức thu nhập trung bình của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai khoảng 6,8 triệu đồng/người/tháng. Ý kiến tại tọa đàm nêu: Mỗi năm đến đợt điều chỉnh lương tối thiểu vùng đều xảy ra tranh chấp lao động ở nhiều nơi, ảnh hưởng mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng chưa phải là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động, mà đi cùng với đó Nhà nước phải có chính sách kiềm chế lạm phát, hạn chế tăng giá, vì hiện nay việc tăng lương không theo kịp tốc độ tăng giá. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà trẻ cho con công nhân… 

Mục đích khảo sát tình hình công nhân, Công đoàn và tiền lương ở Đồng Nai nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, sẽ diễn ra vào quý III-2018. Kết quả khảo sát sẽ giúp Trung ương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phương Hằng

Tin xem nhiều