Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II

04:04, 09/04/2017

(ĐN)- Tối 8-4, tại Quảng trường trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017, với sự tham gia của 21 tỉnh, thành phía Nam...

(ĐN)- Tối 8-4, tại Quảng trường trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017, với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất Phương Nam”. Hoạt động này do Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch, cùng UBND tỉnh Bình Dương đồng tổ chức với sự tham gia của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Các thành viên trong đoàn Đồng Nai giao lưu, chia sẻ cảm xúc khi được đến với Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017
Các thành viên trong đoàn Đồng Nai giao lưu, chia sẻ cảm xúc khi được đến với Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II là một chuỗi hoạt động nghệ thuật được ban tổ chức và các nghệ nhân, nghệ sĩ đầu tư công phu và ấn tượng. Hoạt động này đã khơi dậy sự đam mê và mang lại niềm tin cho các nghệ nhân, nghệ sĩ trong việc nỗ lực bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, góp phần bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống này trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Thuyết minh viên đoàn Đồng Nai đang giới thiệu đến mọi người một số họat động đờn ca tài tử của tỉnh thông qua hình ảnh trưng bày tại không gian đờn ca tài tử của đơn vị
Thuyết minh viên đoàn Đồng Nai đang giới thiệu đến mọi người một số họat động đờn ca tài tử của tỉnh thông qua hình ảnh trưng bày tại không gian đờn ca tài tử của đơn vị

Hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đầy màu sắc với 3 thông điệp được truyền tải: đờn ca tài tử nơi gặp gỡ của tình yêu; tinh túy, độc đáo, đặc trưng của đờn ca tài tử Nam bộ; sự phát triển đờn ca tài tử phù hợp với xu thế thời đại xứng tầm là di sản văn hoá của nhân loại, xen kẽ với mỗi tiết mục là những màn bắn pháo hoa, pháo sáng...

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, từ ngày 8 đến hết ngày 12-4, nhiều hoạt động sẽ tiếp tục được thực hiện như: tái hiện không gian đờn ca tài tử và không gian ẩm thực Nam bộ; phát động cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Khoảnh khắc đờn ca tài tử quốc gia lần II - Bình Dương năm 2017 và không gian trưng bày ảnh nghệ thuật; chương trình họp mặt, giao lưu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực đờn ca tài tử; Liên hoan đờn ca tài tử, chủ đề “Di sản đất phương Nam”; tổ chức lưu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Dương.

Các thành viên trong đoàn Đồng Nai tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017 chụp ảnh lưu niệm trước không gian đờn ca tài tử của đơn vị.
Các thành viên trong đoàn Đồng Nai tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017 chụp ảnh lưu niệm trước không gian đờn ca tài tử của đơn vị.

Trong lần thứ 2 đến với sân chơi nghệ thuật mang tầm quốc gia này, đoàn Đồng Nai có hơn 20 thành viên. Trong đó, đội hình trực tiếp tham gia biểu diễn trên sân khấu có 12 nghệ nhân, nghệ sĩ đờn ca tài tử được tuyển chọn từ các câu lạc bộ đờn ca tài tử trong tỉnh.

Trong thời gian diễn ra festival, đoàn Đồng Nai sẽ giới thiệu những tiết mục đờn ca tài tử mới do các nhạc sĩ, soạn giả trong tỉnh sáng tác và được dàn dựng thành câu chuyện để dẫn dắt công chúng quay trở về thời kỳ kháng chiến với nhiều mất mát đau thương nhưng đầy tự hào, quá trình xây dựng quê hương của con người Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, tại không gian ẩm thực Nam bộ, Đồng Nai còn giới thiệu đến du khách đặc sản bưởi Tân Triều, cùng các sản phẩm từ trái bưởi, quảng bá những địa điểm du lịch trong tỉnh.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II

Tin và ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều