Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày, 2 vụ giết người

10:04, 10/04/2017

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ 2 đối tượng Phan Tấn Hữu (19 tuổi) và K'Hoàng Lộc (24 tuổi), đều ngụ xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), để điều tra về hành vi giết người.

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ 2 đối tượng Phan Tấn Hữu (19 tuổi) và K’Hoàng Lộc (24 tuổi), đều ngụ xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 8-4, tại một khu nhà trọ ở ấp 1, xã Sông Trầu, cho rằng anh Phan Văn Nhật (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đã va quẹt xe và đánh nhau với mình trước đó, Hữu và Lộc đã đấm vào mặt anh Nhật. Thấy vậy, anh Quận (30 tuổi, cậu của anh Nhật) can ngăn thì bị Lộc dùng dao bấm đâm một nhát vào cổ, khiến anh Quận tử vong sau đó. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn và đến sáng hôm sau thì bị công an bắt.

* Cùng ngày (8-4), xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Ngọc Phú (23 tuổi) và Trần Việt Anh (22 tuổi), đều ngụ xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), đi xe máy đến nhà anh Bùi Ngọc Thuận (20 tuổi, ngụ xã Nhân Nghĩa) tìm đánh anh này trả thù. Tại đây, Phú đã dùng dao đâm anh Thuận gây thương tích. Sau khi gây án, Việt Anh đưa anh Thuận đi cấp cứu, còn Phú bỏ trốn. Đến ngày 9-4, anh Thuận đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp với Công an tỉnh truy bắt, xử lý 2 đối tượng Phú và Việt Anh theo pháp luật.

Phạm Huệ

Tin xem nhiều