Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

06:04, 24/04/2017

(ĐN)- Ngày 23-4, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ bà T.M.L (ngụ tại tổ 11, KP.2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) và hai người con của bà là Đ.T.P (26 tuổi) và Đ.H.L (22 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

(ĐN)- Ngày 23-4, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ bà T.M.L (ngụ tại tổ 11, KP.2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) và hai người con của bà là Đ.T.P (26 tuổi) và Đ.H.L (22 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bà L. được xác định là người đã có hành vi giữ 6 cán bộ của tổ công tác trật tự đô thị phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa khi lực lượng này đến kiểm tra việc xây dựng ở khu vực này.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 21-4, sau khi nhận được thông tin gia đình bà L. đã xây dựng lấn chiếm trên khu đất của Bệnh viện điều dưỡng (đóng tại KP.2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), tổ công tác của UBND phường, trong đó có lực lượng công an đến hiện trường xem xét.

Khi thấy tổ công tác đến, bà L. đã mở cửa cho 6 cán bộ đi qua nhà ra phía sau khu đất nghi có xây dựng lấn chiếm để kiểm tra. Tuy nhiên, khi các cán bộ tổ công tác đi ra phía sau, bà L. đã đóng cửa trước lại và không cho những người này ra ngoài, đồng thời yêu cầu tổ công tác phải xuất trình giấy tờ kiểm tra nhà.

Tại đây, mọi người đã giải thích cho bà L. đây là tổ trật đô thị đi kiểm tra về công tác xây dựng. Tổ công tác đã yêu cầu bà L. mở cửa để mọi người ra ngoài, nhưng không được.

Ngay sau đó, UBND phường Long Bình Tân đã cử cán bộ xuống thuyết phục bà L. nhưng không thành. Không những không chấp hành, bà này còn chửi bới lăng mạ các cán bộ đi làm nhiệm vụ.

Đến trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường giải thích cho bà L. và yêu cầu thả người, nhưng bà L. vẫn không hợp tác mà yêu cầu được làm việc với giám đốc Công an tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh… Không những thế, bà L. còn đe dọa nếu ai vào can thiệp sẽ cho nổ bình gas đã chuẩn bị sẵn.

Trước tính chất của sự việc, lực lượng chức năng buộc phải khống chế bà L. cùng hai người con của bà này để giải thoát cho các cán bộ bị nhốt trong nhà khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D

Tin xem nhiều