Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố 3 bị can bắt người đánh để đòi tiền

10:04, 12/04/2017

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can: Mai Hữu Trường (44 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Trần Thanh Tú (25 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) về tội cướp tài sản.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can: Mai Hữu Trường (44 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Trần Thanh Tú (25 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8-2016, chị Nguyễn Thị Hồng Duyên (ngụ TP.Biên Hòa) đã cho một người tên Bình (ngụ phường Tân Biên) mượn một chiếc xe máy, nhưng người này không trả. Sau nhiều lần đòi lại xe không được, chị Duyên đã nhờ Trường đòi xe giùm với tiền công 1 triệu đồng.

Ngày 20-9-2016, Trường đã đòi được xe và giao cho chị Duyên, nhưng chị Duyên không trả tiền công như đã hứa. Chiều 24-9-2016, thấy chị Duyên đang ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), Trường đã gọi điện rủ Tuấn và Tú đến bắt chị Duyên đưa về phòng trọ của Trường ở phường Trảng Dài để đánh đập, buộc chị phải trả 1 triệu đồng tiền công và “nộp phạt” thêm 2 triệu đồng. Do không có sẵn tiền trong người, chị Duyên xin Trường cho đi gặp người quen mượn tiền trả.

Sau đó, Tuấn lấy xe máy chở chị Duyên đi mượn tiền trả nợ. Trên đường đi, Tuấn ghé vào một cây xăng đổ xăng nhưng không có tiền trả nên buộc chị Duyên thế chấp điện thoại di động cho chủ cây xăng để trừ 30 ngàn đồng tiền đổ xăng.

Khi đến một con hẻm ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), chị Duyên bảo Tuấn đứng ngoài chờ để chị vào nhà người quen mượn tiền, rồi lợi dụng lúc Tuấn không để ý đã bỏ trốn. Sự việc sau đó được chị Duyên trình báo công an và các đối tượng: Trường, Tuấn và Tú đã bị công an bắt sau đó.

Quá trình điều tra xác định, Trường đã có 2 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản; Tú có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Tuấn có 3 tiền án về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và tổ chức đánh bạc.

Trần Danh

Tin xem nhiều