Báo Đồng Nai điện tử
En

Tư lệnh Lục quân New Zealand thăm Trường đại học Nguyễn Huệ

01:04, 05/04/2017

(ĐN) - Sáng 5-4, Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Thế Thức, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng), tiếp Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand và các thành viên trong đoàn.

(ĐN) - Sáng 5-4, Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Thế Thức, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng Việt Nam), tiếp Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand và các thành viên trong đoàn.

hiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Thế Thức, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ, (Bộ Quốc phòng Việt Nam) tiếp Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand
Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Thế Thức, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Huệ,  tiếp Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường đại học Nguyễn Huệ giới thiệu với đoàn cán bộ quân đội New Zealand, về quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường trong những năm qua. Hiện tại nhà trường có trên 37% giảng viên trình độ sau đại học, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đoàn cán bộ Quân đội New Zealand cảm kích trước những thành tựu to lớn mà nhà trường đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và không ngừng phát triển lớn mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo hơn 56 năm qua. Đặc biệt, nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các đối tượng sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội và các đối tượng khác phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Đoàn cũng quan tâm đến chất lượng của cán bộ, giảng viên, học viên được nhà trường cử đi học ở nước ngoài trở về trường công tác. Theo đó, hàng năm, có từ 8 - 10 cán bộ, học viên của trường được cử đi học tập tại nước ngoài và 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nhà trường có 1 khoa ngoại ngữ, có 6 phòng học chuyên dùng giảng dạy ngoại ngữ. Mục tiêu là người học thuần thục 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn cũng đã đến thăm một số giảng đường, phòng học chuyên dùng và giao lưu với cán bộ, giảng viên khoa ngoại ngữ của nhà trường. Đại diện nhà trường mong muốn phía bạn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, học viên sang đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tại New Zealand.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand, bày tỏ sự vui mừng trước sự thân thiện, mến khách đồng thời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chân thành khi đến thăm và làm việc tại Trường đại học Nguyễn Huệ. Thiếu tướng Peter Kelly đề nghị với lãnh đạo nhà trường sẽ bàn bạc hướng tới một thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Zealand.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Minh Đức

 

 

 

Tin xem nhiều