Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử trí kịp thời ca dị tật teo thực quản ở trẻ sơ sinh

11:04, 16/04/2017

(ĐN) – Sau 11 ngày được cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, ngày 16-4, bé sơ sinh N.N.G.H., 12 ngày tuổi, ngụ tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch), bị dị tật teo thực quản đang hồi phục sức khỏe, cai được máy thở, ống dẫn lưu ngực đã khô, ăn qua thông dạ dày 40 ml sữa mẹ/ngày.

  (ĐN) – Sau 11 ngày cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, ngày 16-4, bé sơ sinh N.N.G.H., 12 ngày tuổi, ngụ tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) bị dị tật teo thực quản đang hồi phục sức khỏe, cai được máy thở, ống dẫn lưu ngực đã khô, ăn qua thông dạ dày 40 ml sữa mẹ/ngày.

Bé H. đang được chăm sóc tại Khoa ngoại Phẫu thuật gây mê - hồi sức. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).
Bé H. đang được chăm sóc tại Khoa ngoại Phẫu thuật gây mê - hồi sức. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Trước đó, vào ngày 5-4, bé H. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành trong tình trạng khóc to, sùi bọt ở miệng mũi rất nhiều, vừa hút sạch lại có, bọt nhỏ li ti như bọt cua, rồi bé nhanh chóng bị ói và khó thở. Chụp hình thực quản, bác sĩ phát hiện thực quản của bé H. bị teo làm sữa và dịch dạ dày đi vào đường thở khiến bé có các triệu chứng nói trên.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa ngoại Phẫu thuật gây mê - hồi sức, đây là dị tật phức tạp, ít gặp, phẫu thuật lớn và hồi sức khó khăn. Các bác sĩ phải mổ hở lồng ngực của bé để tìm và nối 2 đầu thực quản bị tách rời do bị teo.

 Trong khi 2 đầu thực quản nằm sát các cơ quan quan trọng của cơ thể như: tim, tĩnh mạch chủ, khí quản, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm, khéo léo, nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương các cơ quan xung quanh. Điều quan trọng là phải tiên lượng được ca mổ vì bé sơ sinh sức khỏe rất yếu ớt.

                                                                                                Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích