Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bé sơ sinh bị thủng ruột

04:05, 24/05/2017

(ĐN) – Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống một bé gái 11 ngày tuổi bị thủng ruột ngay sau sinh. Sau 10 ngày được phẫu thuật nối ruột và chăm sóc tích cực đến ngày 24-5, bé P.T, ngụ tại huyện Long Thành đã dần bình phục, bú được 250ml sữa mẹ.

(ĐN)– Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống một bé gái 11 ngày tuổi bị thủng ruột ngay sau sinh. Sau 10 ngày được phẫu thuật nối ruột và chăm sóc tích cực, đến ngày 24-5, bé P.T, ngụ tại huyện Long Thành đã dần bình phục, bú được 250ml sữa mẹ.

Bé P.T đang được chăm sóc tại Khoa phẫu thuật gây mê – hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Công Kỳ
Bé P.T đang được chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật gây mê – hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Công Kỳ

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết bé P.T bị thủng túi thừa Meckel ở sơ sinh rất ít gặp. Đây là ca đầu tiên được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Sau khi chẩn đoán được bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và mổ cấp cứu cho bé P.T bằng phương pháp kẹp ngay lỗ thủng tạm thời để chặn đứng dòng dịch ruột đang tuôn ra và nhanh chóng rửa sạch bụng với nước sinh lý ấm. Khi bụng bé đã sạch, quay lại cắt 3 cm ruột non có dị dạng túi thừa Meckel và nối lại ruột.

Trường hợp bé P.T nếu không được phẫu thuật nối ruột kịp thời, dịch và phân sẽ tràn nhiều ra ổ bụng  gây nhiễm trùng nặng. Với thể trạng của bé sinh non, nhẹ cân rất nguy cho tính mạng của bé.

Ngọc Thư – Công Kỳ

 

Tin xem nhiều