Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia tăng số ca cấp cứu do tai nạn giao thông

05:05, 01/05/2017

 (ĐN) – Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, trong những ngày nghỉ lễ (tính từ ngày 29-4 đến trưa ngày 1-5), tổng số ca cấp cứu tại 2 bệnh viện này tuy không tăng cao so với ngày thường, nhưng số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có xu hướng tăng cao với nhiều ca chấn thương nặng như: chấn thương sọ não, chấn thương đầu, đa chấn thương...

 (ĐN) – Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, trong những ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến trưa 1-5), tổng số ca cấp cứu tại 2 bệnh viện này tuy không tăng cao so với ngày thường, nhưng số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có xu hướng tăng với nhiều ca chấn thương nặng như: chấn thương sọ não, chấn thương đầu, đa chấn thương...

 Bệnh nhân Đoàn Vũ Luân bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Đặng Ngọc.
Bệnh nhân Đoàn Vũ Luân bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã cấp cứu tổng cộng 306 ca, trong đó có 42 ca tai nạn giao thông với 15 ca bị chấn thương sọ não, chấn thương đầu, xuất huyết não. Có trường hợp như bệnh nhân Đoàn Vũ Luân, 21 tuổi, tạm trú tại xã Tam An, huyện Long Thành bị tai nạn giao thông đêm 29-4,  trên tuyến QL 51, bị chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não, hôn mê sâu, hơn 30 giờ vẫn chưa tỉnh.

Riêng tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cũng cấp cứu tổng cộng 266 ca, trong đó có tới 62 ca tai nạn giao thông với 19 ca chấn thương đầu, chấn thương sọ não. Chỉ riêng ngày 30-4, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận 29 ca tai nạn giao thông, trong đó có 12 ca chấn thương sọ não, chấn thương đầu.

Tin, ảnh: Đặng Ngọc

        

 

Tin xem nhiều