Báo Đồng Nai điện tử
En

Hải quân Trung Quốc thăm Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân

04:05, 08/05/2017

(ĐN)- Được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ quốc phòng Việt Nam, sáng 8-5, đoàn Hải quân Trung Quốc do Đại tá Quan Viên Tân, Phó chỉ huy trưởng hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn, cùng 40 sĩ quan, thủy thủ, nhân viên kỹ thuật đã đến thăm Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân.

(ĐN)- Được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ quốc phòng Việt Nam, sáng 8-5, đoàn Hải quân Trung Quốc do Đại tá Quan Viên Tân, Phó chỉ huy trưởng hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn, cùng 40 sĩ quan, thủy thủ, nhân viên kỹ thuật đã đến thăm Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân. Thượng tá Trần Chí Tâm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 chủ trì lễ đón.

Đại tá Quan Viên Tân chào sĩ quan lữ đoàn 171
Đại tá Quan Viên Tân chào sĩ quan lữ đoàn 171

Đây là lần thứ 4 hải quân Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Sau đón tiếp theo nghi thức quân đội, tại sở chỉ huy Lữ đoàn, Thượng tá Trần Chí Tâm đã cảm ơn đoàn hải quân Trung Quốc đến thăm và sơ lược vài nét về truyền thống ra đời, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lữ đoàn 171 gắn với những chiến công oai hùng hơn 50 năm qua.

 Các sĩ quan hải quân nước bạn
Các sĩ quan hải quân nước bạn

Phát biểu trước sự cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Đại tá Quan Viên Tân cho rằng, đoàn hải quân Trung Quốc được thăm Lữ đoàn 171 là một hân hạnh, vinh dự. “Trung Quốc và Việt Nam là hai đất nước núi liền núi, sông liền sông. Những năm qua, quan hệ giữa hai nước theo đường lối chính sách đúng đắn. Tháng 10 vừa qua, hải quân Trung Quốc đến thăm Cam Ranh, sau đó thăm thành phố Hồ Chí Minh. Giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đã tổ chức thành công tuần tra chung 21 lần trên Vịnh Bắc Bộ. Chuyến thăm lần này của đoàn cũng nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam - Trung Quốc” - Đại tá Quan Viên Tân nhấn mạnh.

Thượng tá Trần Chí Tâm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 (bìa phải) trao tặng lô gô kỷ niệm cho đại tá Quan Viên Tân
Thượng tá Trần Chí Tâm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 (bìa phải) trao tặng lô gô kỷ niệm cho đại tá Quan Viên Tân

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, đoàn hải quân Trung Quốc cũng đã ra thăm tàu 15 - một trong những con tàu hiện đại của Lữ đoàn 171.

Được biết, biên đội tàu Hạm đội Đông hải Hải quân Trung Quốc thăm Lữ đoàn 171 nằm trong kế hoạch hành trình thăm 23 quốc gia thuộc các châu: Á, Âu, Phi và Úc của Hải quân Trung Quốc. Trước đó, từ ngày 6 đến 8-5, biên đội tàu đã cập cảng Quân cảng Sài Gòn, thăm TP.Hồ Chí Minh.

Biên đội Đông hải hải quân Trung có ba tàu: Chang Chun (Trường Xuân, số hiệu 150); tàu hộ vệ tên lửa Jengzhou (Kinh Châu, số hiệu 532; tàu hậu cần tổng hợp Chaohu (Sào Hồ, số hiệu 890). Có 750 sĩ quan, thủy thủ, nhân viên kỹ thuật làm nhiệm vụ trên ba tàu.

Tin, ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều