Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 130 ngàn lượt khách đến các khu du lịch

05:05, 01/05/2017

(ĐN)- Theo thông tin từ các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có hơn 130 ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch, tăng gần 2 lần so với dịp lễ năm trước.

(ĐN)- Theo thông tin từ các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có hơn 130 ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch, tăng gần 2 lần so với dịp lễ năm trước.

Khách đến Khu du lịch Bửu Long.
Khách đến Khu du lịch Bửu Long.

Trong đó, khách đến Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) tăng cao nhất, khoảng 40 ngàn lượt người, gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm 2016. Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) thu hút gần 35 ngàn lượt khách, tăng gần 2 lần.

Đây cũng là 2 khu du lịch thu hút lượng khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan đông nhất. Bởi, khu du lịch Bửu Long nhờ trang trí thêm nhiều loại hoa tươi, kèm chương trình ca nhạc... đã thu hút nhiều khách trẻ đến tham quan, chụp hình; Khu du lịch Vườn Xoài bổ sung thêm nhiều loại thú quý hiếm nhập khẩu từ nước ngoài về và cho khách vào tham quan miễn phí nên trong ngày 30-4, 1-5 lượng khách lên đến trên 11 ngàn người/ngày.

Những khu du lịch khác như: Suối Mơ (huyện Tân Phú) có khoảng hơn 20 ngàn lượt khách tăng 20%, Khu du lịch Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch) lượng khách đến trên 15 ngàn lượt, tăng 30%. Khu du lịch núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc), Làng tre Việt, thách Đá Hàn... lượng khách đến vui chơi cũng tăng hơn so với năm trước.

Lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh năm nay tăng cao là nhờ các khu du lịch đều có sửa chữa, trang trí và đầu tư thêm các hạng mục mới, kết hợp các chương trình ca nhạc, kịch...

                                                Hương Giang

 

Tin xem nhiều