Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn chặn các hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay

10:05, 08/05/2017

(ĐN)- Thông tin tại hội nghị về công tác phối hợp đảm bảo an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa diễn ra cho hay, hiện đã xảy ra tình trạng thả diều, chiếu đèn laser, đèn chiếu có công suất lớn vào buồng lái tàu bay trong khu vực phễu bay khi máy bay đang trong giai đoạn hạ/cất cánh.

(ĐN)- Thông tin tại hội nghị về công tác phối hợp đảm bảo an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa diễn ra cho hay, hiện đã xảy ra tình trạng thả diều, chiếu đèn laser, đèn chiếu có công suất lớn vào buồng lái tàu bay trong khu vực phễu bay khi máy bay đang trong giai đoạn hạ/cất cánh.

Trong năm 2016, theo phản ánh của phi công, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 2 trường hợp chiếu đèn laser. Đối chiếu với khu vực tĩnh không, có thể thuộc địa bàn TP.Biên Hòa hoặc huyện Trảng Bom. Đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời máy bay, uy hiếp an toàn bay, vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu phối hợp đảm bảo an toàn hoạt động bay, trong đó yêu cầu UBND các địa phương phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không, về đảm bảo an toàn bay, nâng cao nhận thức của người dân về các mối nguy hiểm của việc chiếu ánh sáng laser, đèn cao áp, thả diều và các vật thể bay… đến an toàn của các chuyến bay. Thực hiện các giải pháp , như: cắm biển báo, áp phích, tờ rơi, bản tin…  đến khu dân cư, khu công nghiệp, nhất là các địa bàn có đường bay bay qua… Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân trong tổ chức sự kiện ngoài trời không sử dụng các loại đèn chiếu laser, đèn chiếu khác có công suất lớn tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay…

L.V

Tin xem nhiều