Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 22-5, khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

11:05, 19/05/2017

Chiều 19-5, thông tin tại buổi họp báo, thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV cho hay kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22-5 tại Nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21-6.

Chiều 19-5, thông tin tại buổi họp báo, thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV cho hay kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22-5 tại Nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21-6.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội sẽ thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Điểm mới tại kỳ họp thứ 3 là Quốc hội nâng thời gian chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày.

Liên quan đến việc dự án Luật Biểu tình vẫn chưa được trình tại kỳ họp lần này, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, cho biết vừa qua trong Chương trình xây dựng luật cũng đưa ra dự án Luật Biểu tình, nhưng khi trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy dự án luật này chưa đảm bảo chất lượng và đã đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện.

P.V

Tin xem nhiều