Báo Đồng Nai điện tử
En

Quản lý lỏng lẻo, trẻ vị thành niên phạm tội gia tăng

04:05, 27/05/2017

(ĐN)- Sáng 27-5, tại Trường Giáo dưỡng số 4 (huyện Long Thành), Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Đồng Nai; Trường Giáo dưỡng số 4, Bộ Công an và Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật".

(ĐN)- Sáng 27-5, tại Trường Giáo dưỡng số 4 (huyện Long Thành), Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Đồng Nai; Trường Giáo dưỡng số 4, Bộ Công an và Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật”.

chủ tọa
Chủ tọa buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, Công an tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh và khoảng 50 chuyên gia tâm lý về tội phạm học.

Hội thảo đã nhận được 15 bài tham luận liên quan đến các vấn đề về nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tội phạm chưa thành niên; tâm lý nảy sinh hành vi phạm pháp hình sự của người chưa thành niên...

Các
Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, tình hình phạm pháp ở trẻ chưa thành niên đang ngày càng tăng, chủ yếu là các cháu ở độ tuổi từ 14-16 tuổi, giới tính nam và thường đã bỏ học từ sớm.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc phạm pháp của trẻ là do tâm lý tiêu cực của tuổi vị thành niên; nguyên nhân từ gia đình và xã hội như: gia đình thiếu gương mẫu, thiếu quan tâm, quản lý lỏng lẻo,…Đặc biệt, việc ảnh hưởng của phim ảnh đồi trụy, game, tệ nạn xã hội...cũng làm cho tội phạm vị thành niên gia tăng.

Thống kê của Công an tỉnh cho biết, từ năm 2010 đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 1,8 ngàn vụ vi phạm pháp luật do hơn 2,3 ngàn đối tượng là trẻ chưa thành niên thực hiện. Trong đó, chủ yếu liên quan đến các tội phạm như: trộm cắp tài sản, cướp, cướp  giật tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm…

Tố Tâm

Tin xem nhiều