Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang

02:05, 01/05/2017

(ĐN)- Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy quân sự tỉnh mới đây, Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh  yêu cầu phải tăng cường công tác phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương.

(ĐN)- Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy quân sự tỉnh mới đây về công tác phát triển Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và chuẩn bị nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2018, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương.

Phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Phan Thị Mỹ Thanh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy  chủ trì buổi làm việc

Trong đó, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; phải chú trọng nắm nguyện vọng của đảng viên là quân nhân xuất ngũ; tạo việc làm, không để đảng viên xin ra khỏi Đảng; tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Đồng chí giao nhiệm vụ cho Ban tổ chức Tỉnh ủy sớm xây dựng quy chế, quy định hoạt động của chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Theo Đảng ủy quân sự tỉnh, hàng năm Đảng ủy chủ động phối hợp với các huyện ủy, thị ủy Long Khánh và thành ủy Biên Hòa chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn làm tốt công tác tuyển chọn thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, chú trọng thanh niên có lý lịch chính trị tốt, có trình độ, sức khỏe tốt để làm công tác phát triển Đảng…Đến nay, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm tỷ lệ 23,77% so với tổng dân quân tự vệ.

Đối với nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2018,  Đảng ủy quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giao chỉ tiêu chọn đảng viên nhập ngũ cho các địa phương với tỷ lệ 2% trở lên. Đến nay, toàn tỉnh đã chuẩn bị được 160 đảng viên nhập ngũ, một số địa phương bảo đảm tốt như: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc…

Trong khi đó, theo Bộ CHQS tỉnh, từ năm 2013- 2016, toàn tỉnh có 10.140 quân nhân xuất ngũ về địa phương, trong đó có 852 đồng chí là đảng viên. Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp đào tạo nghề cho 6.003 đồng chí; giải quyết việc làm 903 đồng chí; đảng viên được sắp xếp việc làm tại địa phương đạt 55,39%.

Đối với lực lượng tự vệ, các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng đã xây dựng được 34/44 đơn vị. Các tổ chức Đảng ở đây đã lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đảng viên, công nhân, người lao động; đồng thời lãnh đạo xây dựng lực lượng tự vệ làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng cán bộ, công nhân viên và tài sản của doanh nghiệp…

Hữu Thủy

Tin xem nhiều