Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh sự chồng chéo khi ban hành nghị quyết về xử lý nợ xấu

11:05, 26/05/2017

(ĐN)- Chiều 26-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

(ĐN)- Chiều 26-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Đại biểu Hồ Văn Năm (đoàn Đồng Nai) thảo luận tại phiên thảo luận tổ chiều 26-5. Ảnh: Kim Thoa
Đại biểu Hồ Văn Năm (đoàn Đồng Nai) thảo luận tại phiên thảo luận tổ chiều 26-5. Ảnh: Kim Thoa

Các đại biểu Quốc hội của đoàn Đồng Nai, như: Hồ Văn Năm, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Công Hồng, Bùi Xuân Thống đều đề nghị dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cần làm rõ khái niệm, tiêu chí xác định nợ xấu, phân biệt rõ nợ xấu tín dụng với vi phạm các quy định về cho vay tín dụng, từ ngữ phải thống nhất, tránh ngộ nhận…

Đại biểu Hồ Văn Năm đề nghị việc ban hành nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng phải bảo đảm không sơ hở, tránh việc lạm dụng, cấu kết làm thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Công Hồng đề nghị cân nhắc kỹ khi quy định áp dụng nghị quyết này khi có mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột giữa nghị quyết này với các văn bản pháp luật khác.

Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch.

Trước đó ngày 25-5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương. Chiều 25-5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2017; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

L.V - Kim Thoa

 

Tin xem nhiều