Báo Đồng Nai điện tử
En

Trong sản xuất phải tính toán được "đầu ra"...

05:05, 03/05/2017

(ĐN)- Chiều 3-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5-2017...

[links()](ĐN)- Chiều 3-5, các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 5.

Toàn cảnh hôi nghị
Toàn cảnh hôi nghị

Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong tháng 4-2017, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, trong đó sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2016. Luỹ kế 4 tháng đầu năm, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 7,42%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 0,15% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 5,2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 13 ngàn tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ...

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, trong tháng 4, tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng giá thịt heo giảm sâu, người chăn nuôi thua lỗ; tình hình thiệt hại do mất mùa (điều, xoài) rất lớn; xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai những cửa hàng bán thịt heo bình ổn giá vừa qua chỉ là giải pháp cấp bách, nhằm hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất giảm lỗ, giúp người tiêu dùng mua được thịt heo đúng với giá bán thực tế, mua được sản phẩm thịt an toàn.

Giải pháp này ngoài mục đích kích cầu, còn có tác dụng cảnh báo người chăn nuôi phải sản xuất sản phẩm sạch. Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh phải triển khai các giải pháp cụ thể hơn, để không xảy ra tình trạng chăn nuôi với số lượng quá nhiều như hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, cần tập trung quy hoạch khu chăn nuôi, phát triển sản xuất theo chuỗi, giảm đàn ngoài quy hoạch, vận động giảm giá thành sản xuất thức ăn gia súc... Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng triển khai giải pháp khoanh nợ, giãn nợ, cho vay tiếp đối với nông dân bị thiệt hại trong đợt heo giảm giá sâu hoặc do thời tiết. Đồng thời, cũng có ý kiến cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ cho nông dân…

Đồng chí Trần Văn Tư , Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thì đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan có chỉ đạo, hướng dẫn, cũng như vận động, tuyên truyền các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi phải tính toán lại số lượng phát triển đàn heo cho phù hợp.

Đồng chí lưu ý, cần phải thay đổi lại cách nhìn, cách đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội. Trong sản xuất, phải đánh giá được đầu ra, chứ không chỉ tính số lượng như trước đây.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tại hội nghị
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh báo cáo tại hội nghị

Ngoài ra, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh cùng các ngành: công an, quân sự tập trung xử lý các điểm nóng, tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự, cần có lộ trình xử lý kiên quyết, dứt điểm; chú trọng giải pháp giáo dục, tuyên truyền, nếu cần xử lý phải xử lý nghiêm, không buông lỏng.

Riêng UBND TP.Biên Hòa và huyện Long Thành phải tăng cường quản lý diện tích đất đã quy hoạch hoặc chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch ở những tuyến đường nối ra cầu An Hảo; ở khu vực quy hoạch sân bay Long Thành… 

          Tin, ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều