Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ đòi nợ, trở thành kẻ cướp

11:05, 24/05/2017

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom vừa giải quyết cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng Lê Thị Hường (36 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) và Lê Văn Hoàng (39 tuổi, chồng của Hương) tại ngoại trong quá trình điều tra về hành vi cướp tài sản.

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom vừa giải quyết cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng Lê Thị Hường (36 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) và Lê Văn Hoàng (39 tuổi, chồng của Hương) tại ngoại trong quá trình điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 5 giờ ngày 20-5, vợ chồng Hương tìm đến phòng trọ của chị Phạm Thị Liên (ở trọ tại ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) để đòi nợ. Vừa thấy chị Liên đi làm về, Hoàng đã xông tới đánh và giật lấy chiếc điện thoại di động của chị Liên rồi bỏ về. Một lúc sau, Hoàng và Hương tiếp tục quay lại đòi tiền chị Liên thì bị Công an xã Tây Hòa mời về trụ sở làm việc. Do Hoàng có nơi cư trú ổn định, Hương nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên công an đã cho gia đình bảo lãnh cả 2 tại ngoại trong quá trình điều tra.

Tố Tâm

Tin xem nhiều