Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2017

06:06, 11/06/2017

(ĐN) – Ngày 11-6, Sở Tài nguyên - môi trường đã tổ chức Lễ bế mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2017. Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh gắn với Ngày Môi trường thế giới 5-6...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu chỉ đạo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu chỉ đạo

(ĐN) – Ngày 11-6, Sở Tài nguyên- môi trường đã tổ chức Lễ bế mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2017 (diễn ra từ ngày 5 đến 11-6).

Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 và tháng hành động vì môi trường, đánh dấu sự đổi mới trong hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Tuần lễ Đồng Nai xanh gắn với các hoạt động như: lễ trồng cây, hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thu gom chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, tập huấn phân loại rác tại nguồn, mitting.

Trong Tuần lễ này, Đồng Nai đã phát động 12 đợt ra quân tổng vệ sinh, thu hút khoảng 1.200 người tham gia thu gom 500 tấn rác thải nguy hại, 25 tấn rác thải thông thường.

Giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường Đặng Minh Đức tặng quà cho đơn vị đạt giải trong cuộc thi về bảo vệ môi trường
Giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường Đặng Minh Đức tặng quà cho đơn vị đạt giải trong cuộc thi về bảo vệ môi trường

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh, Đồng Nai hiện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp vì biến đổi khí hậu, điều đó làm thay đổi, suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên, suy thoái hệ sinh thái và đa dạng sinh học làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.

Người dân mang rác thải đến đổi quà.
 Tặng quà cho những người thu gom rác thải

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, một trong những nguyên nhân chính gây ra vấn đề này là do ý thức của con người chưa cao, còn vứt xả rác bừa bãi ra môi trường, xả thải chưa đạt chuẩn, trồng trọt làm suy thoái tài nguyên đất, xâm lấn rừng... Để bảo vệ môi trường cả cộng đồng cần phải chung tay bảo vệ bằng cách sản xuất, tiêu dùng xanh.

                                                         Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều