Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết bạn vì đòi nợ

12:06, 16/06/2017

(ĐN)- Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bé (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 9 năm tù giam tội giết người.

bị cáo Bùi Văn Bé
bị cáo Bùi Văn Bé

(ĐN)- Ngày 16-6, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bé (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 9 năm tù giam tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường số tiền 100 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho cha mẹ bị hại theo mức lương cơ sở.

Theo cáo trạng, vào ngày 12-12-2016, Bé đến phòng trọ của anh Lâm Văn Sang (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3) ngồi xem tivi. Một lúc sau thì có anh Huỳnh Văn Thắm và Trần Văn Khang (bạn của Bé và Sang) đến cùng ngồi nói chuyện.

Vì anh Thắm nhiều lần nói chuyện nhắc đến việc Bé nợ tiền anh trai Thắm nên hai bên xảy ra cự cãi. Thắm dùng tay đấm vào vai trái của Bé nên Bé liền lấy cây kéo đâm một nhát trúng vào ngực khiến anh Thắm tử vong.

Bé sau đó đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

Tin xem nhiều