Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 7-7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia

04:06, 25/06/2017

(ĐN)-Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GD-ĐT tổ chức vào chiều 24-6, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, ngày 7-7, các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh.

(ĐN)-Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GD-ĐT tổ chức vào chiều 24-6, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, ngày 7-7, các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Đoàn Kết (huyện Tân Phú) chỉnh sửa sai sót.
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Đoàn Kết - huyện Tân Phú chỉnh sửa sai sót (Ảnh: TL)

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã diễn ra an toàn, có thể là bước đi quan trọng để Bộ GD-ĐT có thể tiếp tục đổi mới tốt hơn ở những kỳ thi năm sau. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được giao về cho các địa phương chủ động tổ chức, phối hợp với các trường đại học trên cả nước.

Số thí sinh vi phạm quy chế thi đã giảm hẳn. Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, trong toàn kỳ thi chỉ có 72 thí sinh bị đình chỉ thi (năm 2016 là 328 thí sinh bị đình chỉ); có 2 cán bộ coi thi bị nhắc nhở do vi phạm quy chế.

Tại Đồng Nai, có 26.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 26.188 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Trong ngày đầu tiên, có 196 thí sinh bỏ thi; 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Văn Hiến (TX.Long Khánh). Tính chung sau 5 buổi thi, Đồng Nai có 447 thí sinh bỏ thi, chủ yếu ở các hội đồng thi dành cho thí sinh tự do, thí sinh thuộc các trung tâm giáo dụ thường xuyên, bổ túc văn hoá.

Sinh viên tình nguyện Trường đại học Lạc Hồng phát báo Đồng Nai miễn phí phụ vụ phụ huynh trong lúc chờ con em mình trong phòng thi.
Sinh viên tình nguyện Trường đại học Lạc Hồng phát báo Đồng Nai miễn phí phụ vụ phụ huynh trong lúc chờ con em mình trong phòng thi.

Đây là lần đầu tiên thí sinh Đồng Nai không phải đến các điểm thi nằm ngoài tỉnh để dự Kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm. Điều này giúp thí sinh và người nhà đỡ tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Thí sinh không phải đi xa còn có thể tập trung tâm sức để làm bài thi tốt hơn. 

Theo ghi nhận, tại 11 huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hoà đều có tổ chức các điểm thi, huyện ít điểm thi nhất cũng có 2 điểm thi, TP.Biên Hoà là đơn vị có tới 16 điểm thi. Trong những ngày thi không có trường hợp thí sinh nào bị tai nạn giao thông hay gặp sự cố nào lớn. 

Tại các điểm thi đều có bố trí lực lượng công an bảo vệ từ phòng hội đồng thi, cổng bảo vệ và trước cổng phòng thi. Cảnh sát trật tự cũng thường xuyên tuần tra bảo vệ các khu vực diễn ra kỳ thi, nhất là lúc thí sinh đến và chuẩn bị kết thúc các môn thi ra về.

Theo Hội Sinh viên tỉnh, trong các ngày diễn ra kỳ thi, 300 sinh viên, học sinh tình nguyện đã hỗ trợ đắc lực cho thí sinh và người nhà tại các hội đồng thi. Ước tính có trên 30 ngàn lượt thí sinh và người nhà được tiếp sức mùa thi.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, ngày 28-6, Sở sẽ tiến hành khai mạc và chấm thi tập trung tại Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hoà). Trừ môn văn thi theo hình thức tự luận không thể chấm bằng máy, các môn còn lại thi trắc nghiệm sẽ chấm bằng máy. Sở GD-ĐT sẽ công bố thi theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều