Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh chung

11:06, 23/06/2017

Ngày 23-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đoàn TP.Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 23-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đoàn TP.Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri ghi nhận công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề lãng phí, lợi ích nhóm vẫn bức xúc…

Nhiều cử tri quan tâm đến lĩnh vực GD-ĐT, nhấn mạnh đây là quốc sách hàng đầu. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, giáo dục toàn diện, cả phẩm chất và năng lực cho học sinh. Cử tri băn khoăn về việc thay sách giáo khoa liên tục, gây tốn kém, lãng phí; việc bãi bỏ biên chế giáo viên cần được cân nhắc, xem xét thấu đáo…

Cử tri đề cập nhiều vấn đề dư luận quan tâm, như: tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; công tác cán bộ nữ, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại; công tác quy hoạch, liên kết vùng; ngăn chặn nạn phá rừng, cát tặc... 

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục; Quốc hội đã ra nghị quyết làm cơ sở cho Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, các “tư lệnh” ngành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã ghi nhận sự cố gắng chung và kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua; nhiều cán bộ cấp cao đã bị đưa ra xử lý, được dư luận đồng tình hoan nghênh.

Khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là cuộc đấu tranh chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Tổng Bí thư mong muốn cử tri và nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều