Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương êkip mổ cứu sống bệnh nhân thủng tim

10:06, 26/06/2017

(ĐN)- Tại buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai, 26-6, Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tuyên dương êkip mổ cấp cứu, cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị đâm thủng tim trước đó.

(ĐN)- Tại buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai, 26-6, Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tuyên dương êkip mổ cấp cứu, cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị đâm thủng tim trước đó. Trong đó, có 3 bác sĩ: Nguyễn Văn Hựu, Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Liêm và các điều dưỡng trực tiếp tham gia kíp mổ.

Ê kíp mổ được tuyên dương.
Ê kíp mổ được tuyên dương.

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhân bệnh nhân Nguyễn Minh Sang, 16 tuổi, ngụ tại Khu phố Hiệp Tâm II, thị trấn Định Quán nhập viện với vết thương ngực trái khoảng 2cm; bệnh nhân đang trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc mờ, vã mồ hôi, mạch khó bắt, huyết áp không đo được.

Kết quả siêu âm tim của bệnh nhân cho thấy, máu màng ngoài tim lượng nhiều, chẩn đoán sốc chấn thương do vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu và sau 1 giờ 30 phút phẫu thuật, được truyền 8 đơn vị máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt,  tỷ số sinh tồn dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tin, ảnh: Văn Tuấn

Tin xem nhiều