Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương

02:07, 20/07/2017

(ĐN) - Ngày 20-7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương, quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

(ĐN) - Ngày 20-7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương, quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7, cùng  đại diện các sở, ngành, các cơ quan quân sự địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Đại diện các sở, ngành, các cơ quan quân sự địa phương trong tỉnh dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên đảm bảo biên chế quân số lực lượng thường trực theo đúng quy định.

Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở cả 3 cấp, với tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4,25%. Công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả. Cơ quan quân sự tỉnh đã triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tìm thấy theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh. Trong đó, đã khai quật 1 hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Riêng các huyện: Trảng Bom, Định Quán, Xuân Lộc...cũng đã phát hiện và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang đề nghị các cơ quan thường trực công tác quốc phòng tại địa phương, sở, ngành và cơ quan quân sự tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ các chủ trương, chính sách quân sự quốc phòng; phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, hoạt động, nhằm góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đăng Tùng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều