Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng họp báo về tình hình 6 tháng đầu năm

05:07, 14/07/2017

(ĐN) - Ngày 13-7, tại khách sạn Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và một số vấn đề liên quan đến kinh tế quốc phòng.

(ĐN) - Ngày 13-7, tại khách sạn Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và một số vấn đề liên quan đến kinh tế quốc phòng.

 Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo (ảnh: Đăng Tùng)
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi họp báo (ảnh: Đăng Tùng)

Tham dự buổi họp báo, có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục chính trị), Cục Chính trị Quân khu 7 và phóng viên các báo, đài đóng tại TP.Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng (cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc phòng) trả lời câu hỏi của các phóng viên (ảnh: Đăng Tùng)
Thiếu tướng Võ Hồng Thắng trả lời câu hỏi của các phóng viên (ảnh: Đăng Tùng)

Riêng nhiệm vụ phát triển kinh tế, theo Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc phòng, cả nước hiện có 23 khu kinh tế quốc phòng đã đi vào hoạt động và 5 khu khác đang được xây dựng. Tính riêng năm 2016, doanh thu từ hoạt động phát triển kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng đạt trên 345.124 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 40.273 tỉ đồng, đảm bảo việc làm cho 181.367 lao động với thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Các doanh nghiệp còn trực tiếp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia vào các chương trình an sinh xã hội như: xây dựng 1.065 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; phụng dưỡng 463 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo… ở nhiều địa phương.

Phóng viên các báo, đài đặt câu hỏi với thiếu tướng Thiếu tướng Võ Hồng Thắng (cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc phòng) (ảnh: Đăng Tùng)
Phóng viên các báo, đài đặt câu hỏi với Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc phòng) (ảnh: Đăng Tùng)

Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng và Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục chính trị) đã trả lời các câu hỏi của phóng viên các báo, đài về những vấn đề liên quan đến sử dụng đất quốc phòng; xung quanh chức năng lao động sản xuất, phát triển kinh tế của Quân đội; vấn đề cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp Quân đội trong thời gian tới...

Đăng Tùng

Tin xem nhiều