Báo Đồng Nai điện tử
En

Dùng kim tiêm chống trả khi bị bắt vì cướp giật

12:07, 21/07/2017

(ĐN)- Ngày 21-7, Công an phường Long Bình Tân lập hồ sơ chuyển đối tượng Lê Thái Dương (25 tuổi, ngụ KP.10, phường An Bình) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lê Thái Dương bị bắt tại cơ quan Công an.
Lê Thái Dương bị bắt tại cơ quan Công an.

(ĐN)- Ngày 21-7, Công an phường Long Bình Tân lập hồ sơ chuyển đối tượng Lê Thái Dương (25 tuổi, ngụ KP.10, phường An Bình) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Dương đi xe máy mang biến số 60Y5-2900 đến khu vực KP.2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) và phát hiện bà Nguyễn Thị Tánh (52 tuổi, ngụ KP.3, phường Long Bình Tân) đi xe máy phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền.

Thấy vậy, đối tượng Dương đã ép sát và giật sợi dây chuyền của bà Tánh rồi tăng ga bỏ chạy. Bị giật mạnh, bà Tánh ngã xuống đường nhưng cũng kịp tri hô nên người dân gần đó đuổi theo Dương.

Bị người dân truy đuổi, Dương chạy được một đoạn thì ngã xuống đường. Tuy nhiên, khi người dân vây lại bắt giữ thì đối tượng này lấy bơm kim tiêm trong người ra đe dọa sẽ đâm bất cứ ai vào.

Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Long Bình Tân cũng vừa đi tới, nên đã kịp thời khống chế Dương đưa về đồn công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, do không có nghề nghiệp ổn định nên đã làm liều. Tài sản Dương giật được là sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng cũng đã được công an giao lại cho người bị hại.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều