Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

05:07, 26/07/2017

(ĐN) - Ngày 26-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng các đồng chi lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Long Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017...

(ĐN) - Ngày 26-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng các đồng chi lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Long Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017...

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi làm việc tại huyện Long Thành.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi làm việc tại huyện Long Thành

Theo UBND huyện Long Thành, trong 6 tháng đầu năm, giá trị ngành công nghiệp - xây dựng của huyện tăng 15,5%; thương mại - dịch vụ tăng hơn 20% và nông - lâm - thủy sản tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách của huyện ước hơn 597 tỷ đồng, đạt khoảng 81% so với dự toán, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Huyện Long Thành cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều chính sách an sinh - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, cũng theo UBND huyện, bên cạnh những thành tích đã đạt được, huyện Long Thành vẫn còn một số yếu tố tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Huyện kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch, như: việc quản lý đất đai xung quanh vùng phụ cận sân bay Long Thành; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể về xây dựng nông thôn mới ở các xã; cập nhật quỹ đất có lợi thế; hệ thống kênh tiêu thoát nước trên địa bàn huyện; một số vướng mắc trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết những kiến nghị của huyện. Đồng thời, yêu cầu huyện Long Thành phát huy những lợi thế và kết quả đạt được trong thời gian qua; rà soát, đảm bảo các mục tiêu theo phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyên chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung giải quyết và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh các vấn đề, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; duy trì sự phát triển của nhóm ngành nông - lâm - thủy sản trên địa bàn, tiếp tục cải cách hành chính, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tìm giải quyết những khó khăn, tồn tại.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều