Báo Đồng Nai điện tử
En

Khám bệnh, tặng quà cho 1.000 người có công

04:07, 14/07/2017

(ĐN) - Ngày 14-7, tại thị trấn Vĩnh An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, khám cận lâm sàng, cấp thuốc và tặng quà cho 300 trường hợp là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách

(ĐN) - Ngày 14-7, tại thị trấn Vĩnh An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, khám cận lâm sàng, cấp thuốc và tặng quà cho 300 trường hợp là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người cao tuổi...có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện và đại diện công ty cổ phần CP Việt Nam tặng quà, thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Qùy (100 tuổi, ngụ ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu).
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện và đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tặng quà, thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Qùy (100 tuổi, ngụ ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu).

Theo đó, mỗi trường hợp được khám bệnh, cấp thuốc trị giá 120 ngàn đồng và trao tặng một phần quà 200 ngàn đồng do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động.

Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám bệnh cho thương binh
Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám bệnh cho thương binh

Được biết, từ ngày 7-7 đến 14-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện công tác trên cho 1.000 đối tượng thuộc 4 huyện: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ.

Tặng quà cho đối tượng gia đình chính sách
Tặng quà cho gia đình chính sách

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Anh Dũng (46 tuổi), ngụ tại tổ 31, khu D, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Ông Dũng là con của bộ đội xuất ngũ, thuộc diện hộ nghèo.

Ngày mai 15-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phối hợp trao tặng 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Hồng Văn Trung (bộ đội phục viên nghèo tại ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và gia đình ông Nguyễn Văn Quắn (61 tuổi, có con là bộ đội phục vụ tại Trường Sa đã xuất ngũ, hộ cận nghèo tại tổ 9, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều