Báo Đồng Nai điện tử
En

Khốn khổ vì điểm tập kết rác

04:07, 03/07/2017

(ĐN) – Theo phản ánh của người dân ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành), thì gần 2 năm nay, người dân sống gần khu vực tập kết rác sinh hoạt rất khốn khổ vì rác luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

(ĐN) – Theo phản ánh của người dân ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành), thì gần 2 năm nay, người dân sống gần khu vực tập kết rác sinh hoạt rất khốn khổ vì rác luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trạm trung chuyển rác ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu dân cư.
Trạm trung chuyển rác ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu dân cư.

Để hạn chế mùi rác, các hộ gia đình sống gần khu vực này chỉ còn cách đóng chặt cửa im ỉm cả ngày. Nhiều người dân tại ấp Cẩm Đường bức xúc cho biết, khu vực này gần chợ, đông dân cư sinh sống, không hiểu sao lại cho làm nhà tập kết rác và không được vận chuyển đi hàng ngày nên bốc mùi hôi thối.

Những ngày có gió lớn, các hộ ở cuối ngọn gió không chịu nổi đều phải đóng cửa di tản đi nơi khác. Một số người dân thiếu ý thức, sau khi giết mổ heo vứt nội tạng, heo, gà chết vào trạm trung chuyển rác này, khiến ô nhiễm mùi càng nặng nề hơn.

Chiều ngày 1-7, có mặt tại trạm trung chuyển rác ở ấp Cẩm Đường, phóng viên Báo Đồng Nai thấy rác được vứt bừa bãi tràn ra cả lề đường; nhà để rác không được che chắn, ruồi đậu kín, mùi hôi thối bay xa 1km, rất khó chịu. Bên cạnh ô nhiễm về mùi, khu vực trung chuyển rác này còn làm mất mỹ quan khu vực dân cư.

                                                           Uyển Nhi

 

Tin xem nhiều