Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải đeo bám đến cùng các cuộc thanh tra

11:07, 24/07/2017

(ĐN)- Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra vào ngày 24-7.

(ĐN)- Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra vào ngày 24-7.

Đồng chí Võ Văn Chánh, trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác thanh tra. Ảnh: T.DANH

Trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, toàn tỉnh đã có 871 cuộc thanh tra, đến nay đã kết thúc được 856 cuộc; 24.880 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý hơn 52 tỷ đồng; thanh tra chuyên ngành phát hiện hơn 71 ngàn cá nhân, tổ chức vi phạm, qua đó  ban hành hơn 69 ngàn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 222 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhận định Luật Thanh tra đi vào cuộc sống đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người, góp phần kiện toàn hệ thống tổ chức của ngành thanh tra tỉnh, góp phần tăng pháp chế, hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng phải kịp thời phát hiện những hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm. Kết thúc các cuộc thanh tra phải có kết luận kịp thời, rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng pháp luật và phải đeo bám kết luận đến cùng.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều