Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang bị kiến thức, bảo vệ bản thân trước nạn mua bán người

05:07, 28/07/2017

(ĐN) - Sáng 28-7, tại huyện Định Quán, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30-7" năm 2017.

(ĐN) - Sáng 28-7, tại huyện Định Quán, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30-7" năm 2017.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh thường xuyên thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng, nhưng tình trạng mua bán người vẫn tiếp tục diễn ra. Từ năm 2011 -2016, Đồng Nai đã phát hiện 10 vụ, bắt 12 đối tượng.

Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, mỗi cán bộ, hội viên cần trang bị kiến thức, rèn luyện bản lĩnh để bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình; tuyên truyền trong cộng đồng và mạnh dạn tố giác tội phạm mua bán người góp phần giảm tình trạng mua bán người.

Sau lễ phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ được nghe đại diện Công an tỉnh cung cấp thông tin tình hình tội phạm mua bán người, những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người trong thời gian gần đây và các biện pháp phòng, chống tội phạm mua bán người.

Nga Sơn

Tin xem nhiều