Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai nhanh mặt bằng dự án Sân bay Long Thành

07:07, 31/07/2017

(ĐN) - Chiều 31-7, đoàn công tác của Ủy ban kinh tế Quốc hội đã làm việc tại huyện Long Thành về tình hình triển khai lập báo cáo khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành...

(ĐN) - Chiều 31-7, đoàn công tác của Ủy ban kinh tế quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Long Thành về tình hình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (gọi tắt là Sân bay Long Thành). Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Long Thành
Đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Long Thành...

Theo UBND tỉnh, hiện Đồng Nai đã hoàn thành nhiều công việc như: thành lập tổ công tác xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Tổ thư ký giúp việc (gồm lãnh đạo các sở ngành liên quan và UBND huyện Long Thành); xây dựng Đề cương Báo cáo nghiên cứu khả thi; điều tra, cập nhật bổ sung thông tin vùng dự án...

Dự kiến, để xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng hơn 5.600 hecta đất với trên 15.500 nhân khẩu thuộc hơn 4.800 hộ dân phải di dời. UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành xem xét, chấp thuận 3 nội dung, gồm: ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, dự án thành phần giải phóng mặt bằng; xin cơ chế chỉ định gói thầu thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh thực hiện lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành)
...và khảo sát thực tế tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành)

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân trong vùng dự án mong muốn công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh để người dân sớm sổn định cuộc sống. Trong đó, người dân đặc biệt quan tâm về giá đền bù, về nơi tái định cư, giá đất tái định cư, vấn đề giải quyết công ăn việc làm...

Các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng cơ bản thống nhất với chủ trương phải nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, đây là dự án đặc thù, có nhiều công tác chưa có tiền lệ nên sẽ có rất nhiều nội dung cần phải được nghiên cứu chính xác, làm rõ, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Trong đó, vấn đề đáng chú ý là con số 23 ngàn tỷ đồng để giải phóng mặt bằng của dự án là quá lớn; cần quan tâm đến những cơ chế chính sách, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của người dân vùng dự án; những phần việc nào vượt quá thẩm quyền Chính phủ thì phải báo cáo Quốc hội...

Tin và ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều