Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô cớ chém người, 4 bị cáo chia nhau 7 năm tù

04:07, 11/07/2017

(ĐN)- Ngày 11-7, Tòa án nhân dân huyện Định Quán mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trần Đình Bảo (21 tuổi), Nguyễn Hồng Lâm (22 tuổi), Phạm Văn Khánh (22 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khải (20 tuổi) cùng ngụ xã La Ngà về tội cố ý gây thương tích.

(ĐN)- Ngày 11-7, Tòa án nhân dân huyện Định Quán mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trần Đình Bảo (21 tuổi), Nguyễn Hồng Lâm (22 tuổi), Phạm Văn Khánh (22 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khải (20 tuổi) cùng ngụ xã La Ngà về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoàng 17 giờ ngày 17-4-2016, trong lúc ngồi uống rượu, Bảo nói với Lâm, Khánh và Khải rằng trước đó mình bị một nhóm thanh niên ở ấp 2/97, xã La Ngà đánh và rủ cả nhóm đi đánh trả thù. Sau đó, Lâm về nhà lấy một dao chặt mía, một dao rựa đưa cho Bảo rồi cả bốn đi xe mô tô đến tiệm Internet Duy Anh ở ấp Phú Quý I, xã La Ngà.

Tại đây, Lâm và Bảo cầm dao xông vào tiệm Internet chém anh Hoàng Văn Thuận, gây thương tật 23%. Sau đó, các đối tượng đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 năm tù đối với Trần Đình Bảo, Nguyễn Hồng Lâm; 1 năm 6 tháng tù đối với Phạm Văn Khánh và Nguyễn Hoàng Khải.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều