Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ bắt cóc trẻ em ở huyện Cẩm Mỹ không đúng sự thật

11:07, 14/07/2017

(ĐN)- Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 8-7, Công an xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ tiếp nhận tin báo của bà Ngô Thị Thu về việc con trai bà là L.P.T. (12 tuổi) bị bắt cóc, bỏ vào bao mang xuống chòi hoang ở gần bờ đập Sông Ray nhốt và sau đó cháu T. đã tự trốn thoát chạy về nhà.

(ĐN)- Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 8-7, Công an xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ tiếp nhận tin báo của bà Ngô Thị Thu về việc con trai bà là L.P.T. (12 tuổi) bị bắt cóc, bỏ vào bao mang xuống chòi hoang ở gần bờ đập Sông Ray nhốt và sau đó cháu T. đã tự trốn thoát chạy về nhà.

Đến khoảng 19 giờ 24 cùng ngày, bà Thu đã tự đăng tải lên facebook của mình về việc cảnh báo người dân cảnh giác tội phạm bắt cóc trẻ em ở địa phương, trong đó có nêu rõ chính con trai bà bị bắt cóc không thành. Vụ việc nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, bình luận, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Công an huyện Cẩm Mỹ đã khẩn trương điều tra xác minh và xác định L.P.T. là con của bà Thu, cháu bé được đăng tải hình ảnh và nội dung bị bắt cóc là không đúng sự thật. Cháu T. khai nhận: do trốn nhà đi chơi, vì sợ mẹ đánh nên đã bịa ra câu chuyện bị bắt cóc; bà Thu cũng đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Đình Biên

Tin xem nhiều