Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng đột nhập tiệm vàng trộm tài sản

04:08, 18/08/2017

(ĐN)- Ngày 18-8, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Phan Văn Việt (28 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Việt được xác định là nghi can đã đột nhập một tiệm vàng tại Kp.3, phường Trảng Dài để lấy trộm vàng và đô la.

 

(ĐN)- Ngày 18-8, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Phan Văn Việt (28 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Việt được xác định là nghi can đã đột nhập một tiệm vàng tại Kp.3, phường Trảng Dài để lấy trộm vàng và đô la.

Đối tượng Phan Văn Việt tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Văn Việt tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Việt mang theo xà beng, cưa sắt đến cạy cửa tiệm vàng Kim Thư, Kp.3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) do bà Ngô Thị Thanh Hương (35 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) làm chủ. Sau khi cạy được cửa, Việt lấy trộm hàng trăm sản phẩm trang sức bằng vàng và một số tiền mặt gồm: đô la và tiền Việt rồi tẩu thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, khi lấy được số tài sản trên, Việt tiếp tục cạy cửa một cửa hàng bán đồng hồ bên cạnh tiệm vàng nói trên để trộm đồ. Trong lúc Việt đang cạy cửa thì bị người dân phát hiện và tri hô. Ngay lúc đó, tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài và các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đi tuần đã kịp thời vây bắt.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, số vàng đối tượng này lấy trộm được khoảng hơn 2 cây vàng cùng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, đối tượng được Công an phường Trảng Dài chuyển cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều