Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát việc công khai, minh bạch khi thực hiện dự án tại Xuân Lộc

06:08, 16/08/2017

(ĐN) - Sáng 15-8, Đoàn giám sát của Đảng đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Xuân Lộc về thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế - xã hội  trên địa bàn huyện.

(ĐN) - Sáng 15-8, Đoàn giám sát của Đảng đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Xuân Lộc, nhằm giám sát việc công khai minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế - xã hội  trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát
Ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát

Theo UBND huyện Xuân Lộc, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã thực hiện trên 1.530 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng các công trình kinh tế - xã hội, trong đó có trên 41,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Thời gian qua, các công trình kinh tế - xã hội nói trên đều được huyện thực hiện tốt việc tổ chức đấu thầu theo luật định; đồng thời nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Cụ thể từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được gần 2.000 hội nghị lấy kiến người dân về việc tổ chức thực hiện các dự án như: thứ tự ưu tiên các công trình, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, mức độ đóng góp,...

Cũng theo UBND huyện, để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công các công trình đầu tư, trong thời gian qua, ban giám sát cộng đồng cũng đã tiến hành được 847 cuộc giám sát. Qua đó, đã có 219 ý kiến phản ánh về các sai phạm của đơn vị thi công để khắc phục, sửa chữa kịp thời,…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Đảng đoàn Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả mà huyện Xuân Lộc đã thực hiện trong  thời gian qua. Đồng thời, mong muốn huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương, nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền,…

Hải Đình

Tin xem nhiều