Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho trường lớp năm học mới

05:08, 11/08/2017

(ĐN)- Theo Phòng Tài chính - kế hoạch (Sở GD-ĐT), năm học 2017- 2018, toàn tỉnh có 869 trường học, tăng thêm 38 trường so với năm học trước.

* TP.Biên Hòa không còn tình trạng học ca 3

(ĐN)- Theo Phòng Tài chính - kế hoạch (Sở GD-ĐT), năm học 2017- 2018, toàn tỉnh có 869 trường học, tăng thêm 38 trường so với năm học trước. Trong số đó, trường mầm non tăng 29 trường; tiểu học tăng 4 trường; THCS tăng 2 trường và THPT tăng 3 trường.

Trường THCS Trường Sa trở thành trường học quy mô lớn nhất TP.Biên Hòa (Ảnh: Công Nghĩa)
Trường THCS Trường Sa trở thành trường học quy mô lớn nhất TP.Biên Hòa

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh sẽ có gần 676 ngàn học sinh, tăng trên dưới 29 ngàn em (4,5%). Dẫn đầu về tăng số lượng học sinh là TP.Biên Hòa và các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu.

Cũng trong năm học mới này, cả tỉnh có 64 công trình, gồm 601 phòng học và các hạng mục chức năng khác được xây dựng và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư là 527 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là huyện Xuân Lộc (14 công trình với 176 phòng học), kế đó là huyện Định Quán (10 công trình với 75 phòng học) và TP.Biên Hòa (9 công trình với 186 phòng học và các hạng mục chức năng khác)....

Ngoài ra, các địa phương cũng đã chi khoảng 169,6 tỷ đồng cho việc sửa chữa cơ sở vật chất phòng học, đồng thời chi khoảng 16 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị dạy và học như bàn ghế, máy vi tính, trang thiết bị dạy học khác.

Riêng TP.Biên Hòa, nhờ đưa vào sử dụng Trường THCS Trường Sa tại phường Trảng Dài (44 phòng); Trường Tiểu học Phước Tân 2 và mượn cơ sở vật chất của các trường lân cận, nên năm học 2017-2018 sẽ không còn tình trạng học ca 3...

Công Nghĩa

Tin xem nhiều