Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có thêm 3 nghệ nhân dân gian

10:08, 13/08/2017

(ĐN)- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa có quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 3 nghệ nhân lĩnh vực đờn ca tài tử ở Đồng Nai. Đó là các nghệ nhân: Phạm Lơ, Đặng Văn Vĩnh và Lê Văn Lợi.

(ĐN)- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa có quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 3 nghệ nhân lĩnh vực đờn ca tài tử ở Đồng Nai. Đó là các nghệ nhân: Phạm Lơ, Đặng Văn Vĩnh và Lê Văn Lợi.

Nghệ nhân Phạm Lơ (70 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) đã truyền dạy, đào tạo nhiều nghệ nhân trẻ, góp phần đoạt nhiều giải cao; góp phần duy trì, phát triển hơn 30 câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có thành tích ứng dụng công nghệ thông tin, truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử qua internet, hình thành bộ giáo trình truyền dạy 20 bài bản tổ bằng CD và DVD.  Nghệ nhân Đặng Văn Vĩnh (nghệ danh Hai Vĩnh, ngụ tại TP.Biên Hòa) có hơn 20 năm gắn bó với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Đồng Nai, truyền dạy bài bản đờn, ca cho nhiều học trò và góp phần gầy dựng, duy trì hơn 30 câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Nghệ nhân Lê Văn Lợi (nghệ danh Nam Lợi, 67 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã truyền dạy và góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, thực hành nhạc lễ ở các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Cả 3 người đều là nghệ nhân có chuyên môn và uy tín cao, là hạt nhân tích cực của hoạt động đờn ca tài tử trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ.

Như vậy, Đồng Nai có tổng cộng 5 nghệ nhân dân gian được công nhận. 2 nghệ nhân trước đó là ông Nguyễn Văn Nổi (dân tộc Chơro, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và bà Ka Bào (dân tộc Mạ, xã Tà Lài, huyện Tân Phú).

Hà Lam

Tin xem nhiều