Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 2.000 học sinh vào lớp 1 tại phường Trảng Dài

03:08, 11/08/2017

(ĐN) - Đến ngày 11-8 tiểu học Trảng Dài và trường tiểu học Hà Huy Giáp đóng tại phường Trảng Dài đã có tổng số trên 1.900 hồ sơ học sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018...

có trên 1.900 hồ sơ học sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018
Năm học 2017-2018, phường Trảng Dài dụ kiến có gần 2.000 học sinh vào lớp 1

(ĐN)- Tính đến ngày 11-8, tại Trường tiểu học Trảng Dài và Trường tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài) đã tiếp nhận trên 1.900 hồ sơ học sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018. Trong đó, Trường tiểu học Trảng Dài tiếp nhận hơn 1.100 hồ sơ và Trường tiểu học Hà Huy Giáp trên 800 hồ sơ.

Đây là lượng hồ sơ học sinh vào lớp 1 đông nhất từ trước tới nay tại phường Trảng Dài. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trảng Dài cho biết, với lượng hồ sơ này, năm nay trường lại tiếp tục quá tải vì tổng số học sinh lên tới trên 4.500 học sinh, trong khi nhà trường chỉ có 30 phòng học.

Để khắc phục tình trạng phải học ca ba, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa lên phương án mượn toàn bộ phòng học của Trường THCS Trường Sa tại khu phố 3 (phường Trảng Dài) vào buổi chiều để tổ chức 40 lớp học cho học sinh Trường tiểu học Trảng Dài.

Riêng Trường tiểu học Hà Huy Giáp tại khu phố 5 vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra quá tải lớn, vì số học sinh lên lớp 6 (cấp 2) tương đương với số học sinh vào lớp 1. Tuy nhiên, sĩ số trên lớp của trường vẫn còn cao, với khoảng 50 học sinh/lớp.

                                                     Tin và ảnh: Khắc Thiết

Tin xem nhiều