Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ các hộ dân có nhà bị tốc mái do lốc xoáy

11:08, 04/08/2017

(ĐN) - Chiều 3-8, tại xã Xuân Mỹ, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Mỹ đã đến thăm 45 hộ dân có nhà bị tốc mái do lốc xoáy xảy ra vào ngày 26-7 và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng 2 triệu đồng/hộ; hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nhẹ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/hộ.

(ĐN) - Chiều 3-8, tại xã Xuân Mỹ, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Mỹ đã đến thăm 45 hộ dân có nhà bị tốc mái do lốc xoáy xảy ra vào ngày 26-7 và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng 2 triệu đồng/hộ; hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nhẹ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/hộ.

Bà Hà Thị Thanh- Chủ tịch UBMTTQ Huyện trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị tốc mái tại xã Xuân Mỹ
Bà Hà Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị tốc mái

Như đã đưa tin, vào ngày 26-7, trên địa bàn xã Xuân Mỹ xảy ra mưa lớn kéo dài, kèm theo các luồng gió giật, làm tốc mái 45 nhà dân, cùng hàng chục trụ điện, các công trình và nhiều diện tích hoa màu, cây cao su bị đỗ gãy.

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền xã Xuân Mỹ cũng đã giúp dân khắc phục hậu quả; đồng thời trích 90 triệu đồng từ nguồn phòng chống thiên tai để hỗ trợ các hộ dân sửa lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đinh Tài

Tin xem nhiều