Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông

03:08, 01/08/2017

(ĐN) – Ngày 1-8, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và các dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Ngày 1-8, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và các dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với UBND tỉnh
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chính của tỉnh đều đạt, như: thu ngân sách đạt 46% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 86% kế hoạch năm, thu hút vốn FDI đạt 65% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 11,3% so với cùng kỳ; giải ngân vốn ngân sách đạt tỷ lệ trên 47%; huy động vốn đầu tư tăng 11%; giải quyết việc làm cho gần 50 ngàn lao động; hoàn thành đưa vào sử dụng trên 200 căn nhà ở xã hội.

Hiện tỉnh đang gặp một số khó khăn, như: tình trạng tăng dân số cơ học khá mạnh, dẫn đến việc phát triển các hạ tầng xã hội không kịp, TP.Biên Hòa vẫn còn tình trạng học sinh học ca 3 chưa giải quyết dứt điểm; nhóm người lao động tham gia bảo hiểm y tế chưa cao...

Đại biểu Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc (C – K.Giới)
Đại biểu Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo UBND tỉnh, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 7 dự án đường cao tốc đi qua. Trong đó có 2 dự án đường cao tốc Bắc – Nam là cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (đã đưa vào sử dụng giai đoạn 1) và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

UBND tỉnh cũng kiến nghị, đối với tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cần sớm đầu tư xây dựng nhằm kết nối các tỉnh miền Trung, phía Bắc với sân bay Long Thành. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông – vận tải sớm triển khai xây dựng tuyến cao tốc: Biên Hòa – Vũng Tàu để giảm tải cho quốc lộ 51.

Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Bộ sớm có phương án xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và cho mở rộng tuyến quốc lộ 1 từ ngã tư Dầu Giây đến cầu Đồng Nai nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh giải trình một số thắc mắc của đoàn công tác (V – K.Giới)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh giải trình một số thắc mắc của đoàn công tác

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá cao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị UBND tỉnh tập trung cho 6 tháng cuối năm, đặc biệt là công tác thu ngân sách. Ông Thanh cũng lưu ý, trong phát triển kinh tế cần chú trọng đến tính bền vững và chất lượng tăng trưởng.

Trước đó, ngày 31-7, đoàn đã có buổi khảo sát, xem xét tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.  

Tin và ảnh: Khắc Giới

Tin xem nhiều