Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết 77 bản thỏa ước có lợi cho người lao động

05:08, 16/08/2017

(ĐN)- Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

(ĐN)- Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Công nhân lao động nhà máy cơ khí Hòa Hiệp (KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, chi nhánh của công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp) trong giờ làm việc.
Công nhân lao động nhà máy cơ khí Hòa Hiệp (KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, chi nhánh của công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp) trong giờ làm việc.

Nội dung các bản thỏa ước ngắn gọn, nhiều điều khoản có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật, đáp ứng được nguyện vọng của người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc và gắn bó với công ty.

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, công đoàn các cơ sở đã ký kết được 77 bản thỏa ước lao động tập thể. Trong đó, ký lần đầu 32 bản gồm 12 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước và 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nâng tổng số bản thỏa ước lao động tập thể lên 958 bản, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều