Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giám sát, chất vấn các vấn đề nóng

11:08, 17/08/2017

(ĐN) – Ngày 17-8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Sơn Hùng, Phạm Ngọc Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với HĐND huyện Thống Nhất về kết quả tổ chức hoạt động của HĐND cấp huyện. 

(ĐN) – Ngày 17-8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Sơn Hùng, Phạm Ngọc Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với HĐND huyện Thống Nhất về kết quả tổ chức hoạt động của HĐND cấp huyện. 

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi giám sát.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi giám sát.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Thống Nhất cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, phát huy khá tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động HĐND huyện cũng còn gặp một số khó khăn, như: hầu hết các đại biểu HĐND huyện đều kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho hoạt động HĐND còn hạn chế; hoạt động giám sát chưa nhiều, chưa thực hiện việc giám sát chuyên đề; việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp còn hạn chế…

Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện Thống Nhất Vũ Thị Yến báo cáo tại buổi giám sát.
Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện Thống Nhất Vũ Thị Yến báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cho rằng, để hoạt động HĐND đi vào thực chất, cần nghiên cứu, đổi mới hình thức hoạt động theo hướng sát với thực tế, gắn liền với tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; tăng cường giám sát, chất vấn các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, HĐND huyện cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc những nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của HĐND và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để việc thực thi các đạo luật này được nghiêm. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND huyện với HĐND cấp xã thông qua việc tổ chức hội nghị giao ban công tác định kỳ, tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm…  

          Ngọc Thư

Tin xem nhiều