Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 2017

06:08, 16/08/2017

(ĐN)- Ngày 15-8, tại Đài PTTH Đồng Nai, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2017 tổ chức Lễ trao giải và phát động cuộc thi năm 2018.

(ĐN)- Ngày 15-8, tại Đài PTTH Đồng Nai, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2017 tổ chức Lễ trao giải và phát động cuộc thi năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao giải nhất cho tác giả của 2 giải pháp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao giải nhất cho tác giả đạt giải

Được biết, sau 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 488 giải pháp tham dự thuộc 5 lĩnh vực: phần mềm tin học; đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp khoa học – kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2017 khen tặng các chuyên gia tham gia hướng dẫn học sinh
TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2017 khen tặng các chuyên gia tham gia hướng dẫn học sinh

Tại buổi lễ, 60 giải pháp xuất sắc đã được trao giải (2 giải nhất, 8 giải nhì, 18 giải ba và 32 giải khuyến khích). Trong đó, 2 giải nhất thuộc về các giải pháp: “Xe đẩy nhặt trái điều tiết kiệm sức lao động” (tác giả Nguyễn Tiến Đạt, Trần Nguyễn Đức Thống, Trường THCS Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) và “Phao cứu sinh điều khiển từ xa” (Nguyễn Đức Anh, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Định Quán). 28 giải pháp xuất sắc nhất cũng đã được gửi tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Trao giải cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao giải cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh có ý tưởng sáng tạo nhất và các đơn vị tuyên truyền, tổ chức cuộc thi xuất sắc. Đồng thời, khen thưởng các giáo viên, chuyên gia tham gia hướng dẫn.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao những kết quả mà cuộc thi năm nay đã đạt được. Phó chủ tịch UBND tỉnh hy vọng trong năm 2018, cuộc thi sẽ thu hút được nhiều thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham gia, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều