Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn nhiều vấn đề cần xử lý trong quản lý đô thị

08:08, 16/08/2017

(ĐN)- Ngày 16-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

(ĐN)- Ngày 16-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành trong cả nước. 

Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trực tuyến Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trực tuyến Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tại phiên họp, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về các vấn đề, như: giải pháp xử lý nước thải, rác thải, bố trí nơi vui chơi giải trí,nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị.

Các đại biểu cũng chất vấn trách nhiệm của Bộ trưởng Xây dựng trong quản lý đô thị, đặc biệt là trách nhiệm và cam kết của Bộ trưởng trong việc xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công, có tình trạng lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch…

Ngoài ra, nhiều đại biểu còn chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chất lượng sống tại các khu dân cư vượt lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp ngăn chặn thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng...

Phiên họp cũng đã nghe Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giải trình một số vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý và phát triển của hai đô thị lớn nhất cả nước. Chủ tịch hai thành phố cam kết sẽ nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề, nhất là quản lý xây dựng, chống ngập, mỹ quan độ thị, nhất là xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều