Báo Đồng Nai điện tử
En

Bé sơ sinh nguy kịch vì sặc bánh

11:09, 10/09/2017

(ĐN) - Sau 16 ngày được cấp cứu và điều trị tích cực tại  Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 11-9, bé T.B.N. (46 ngày tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục, không có biến chứng.

(ĐN) - Sau 16 ngày được cấp cứu và điều trị tích cực tại  Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 11-9, bé T.B.N. (46 ngày tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục, không có biến chứng.

Trước đó vào ngày 24-8, bé N. (lúc đó mới 28 ngày tuổi) đã được người nhà đưa vào Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở, phản xạ kém. Người nhà bé N. cho biết trước đó, anh trai của bé N. đã lén cho bé ăn bánh nên bé bị sặc. Tại bệnh viện, bé N. đã được các bác sĩ cấp cứu lấy dị vật ra, tuy nhiên bé N. vẫn bị viêm phổi nặng phải thở máy suốt 9 ngày, kết hợp điều trị kháng sinh, nuôi ăn tích cực.

Trường hợp của bé N. do được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu sớm nên kịp thời cung cấp ô xy giúp não của bé không thiếu ô xy lâu. Nếu đến bệnh viện chậm, não thiếu ô xy lâu sẽ để lại di chứng ở não, rất khó hồi phục hoàn toàn, thậm chí có thể tử vong.           

An An

Tin xem nhiều