Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ đổi vé số trúng giải đặc biệt

11:09, 11/09/2017

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định tờ vé số được cho là đã cạo sửa nhằm lãnh giải thưởng đặc biệt xảy ra trên địa bàn thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định tờ vé số được cho là đã cạo sửa nhằm lãnh giải thưởng đặc biệt xảy ra trên địa bàn thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

Tờ vé số đã bị cắt dán.
Tờ vé số đã bị cắt dán.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8-9, ông N.V.B. (60 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) mang tờ vé số 557153, loại vé 9K1, mở ngày 7-9 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh (trúng giải đặc biệt) đến Đại lý vé số Tấn Tài (thuộc thị trấn Trảng Bom, do bà Hoàng Thị Kim Anh làm chủ) để đổi thưởng.

Sau khi dò tờ vé số thấy đúng với dãy số trúng giải đặc biệt nên bà Kim Anh đưa cho ông B. hơn 1,7 tỷ đồng để đổi thưởng. Khi bà Kim Anh đem tờ vé số này đến công ty xổ số lãnh thưởng thì được công ty xác định tờ vé số đã bị cắt dán chữ số ở hàng đơn vị và hàng trăm ngàn. Ngày 9-9, bà Kim Anh đã đến Công an huyện Trảng Bom trình báo sự việc.

Đại lý vé số Tấn Tài
Đại lý vé số Tấn Tài

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông B. đã giao nộp số tiền đã nhận của bà Kim Anh, nhưng không thừa nhận việc cắt dán, sửa tờ vé số.

Tố Tâm

Tin xem nhiều