Báo Đồng Nai điện tử
En

Đòi được hơn 2 tỷ đồng cho người lao động

11:09, 01/09/2017

(ĐN) - Tại buổi làm việc giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Vũ Ngọc Hà cho biết 6 tháng đầu năm 2017, trung tâm đã thực hiện hơn 3, 2 ngàn lượt tư vấn pháp luật cho người lao động...

(ĐN) - Tại buổi làm việc giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Vũ Ngọc Hà cho biết 6 tháng đầu năm 2017, trung tâm đã thực hiện hơn 3, 2 ngàn lượt tư vấn pháp luật cho người lao động dưới nhiều hình thức: tư vấn trực tiếp, tư vấn lưu động, tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua báo đài, thảo đơn khởi kiện. Trong đó, đã hỗ trợ pháp lý cho 213 người lao động, bảo vệ tại tòa 22 vụ với tỷ lệ thành công đạt 99%, đòi được hơn 2 tỷ đồng tiền bồi thường cho người lao động.

Một số vụ kiện thành công tiêu biểu như vụ của chị Nguyễn Thị Thanh Uyển kiện Công ty TNHH Shinwa Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Kết quả, công ty phải bồi thường hơn 840 triệu đồng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 60 tháng cho chị Uyển. Hay vụ chị Mai Trúc Phương, kế toán của Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Lê Thành (huyện Long Thành) kiện công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Kết quả, tòa tuyên công ty phải bồi thường cho chị Phương 300 triệu đồng.

H.D

 

Tin xem nhiều