Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp nhau giảm nghèo

11:09, 24/09/2017

(ĐN) - Với phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống và chăm lo chế độ chính sách cho hội viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh, đến nay tỷ lệ hội viên cựu chiến binh thuộc diện nghèo chỉ còn 0,08% so với tổng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

(ĐN) - Với phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống và chăm lo chế độ chính sách cho hội viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh, đến nay tỷ lệ hội viên cựu chiến binh thuộc diện nghèo chỉ còn 0,08% so với tổng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Qua phong trào này, hội viên cựu chiến binh các cấp đã giúp nhau hơn 3 tỷ đồng vốn sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời, các hội viên còn giúp nhau hàng chục chỉ vàng, hơn 4 ngàn ngày công lao động, gần 13 ngàn cây và con giống các loại, hơn 34 tấn phân bón…

Các cấp hội cựu chiến binh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã hiến hơn 600m2 đất, đóng góp hơn 14 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều